Có nên "đổi vai" cơ quan chủ trì chỉnh lý dự luật?

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 13/09/2019 20:11 GMT+7

VTV.vn - Có nên thay đổi việc chủ trì tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, chuyển từ cơ quan của Quốc hội như hiện nay sang cho cơ quan soạn thảo, trình dự án luật?

Đây là đề xuất quan trọng đã thu hút sự quan tâm của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong chiều nay (13/9).

Theo Tờ trình của Chính phủ, thay đổi trên sẽ giúp bảo đảm tính liên tục, thống nhất trong quá trình đề xuất chính sách, soạn thảo, trình cho đến giai đoạn chỉnh lý dự thảo. Sự thay đổi này cũng sẽ bảo đảm sự phù hợp giữa nội dung của dự thảo với các chính sách đã được thông qua, nâng cao chất lượng văn bản pháp luật cũng như tạo sự liền mạch hơn trong việc tổ chức thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết. Tuy nhiên, một số ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội lại cho rằng, đề xuất trên cần phải được nghiên cứu và đánh giá tác động kỹ lưỡng hơn.

Theo chương trình, Dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sẽ được trình ra Quốc hội trong kỳ họp cuối năm tới đây.

Ủy ban Thường vụ QH cho ý kiến về Dự luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều Ủy ban Thường vụ QH cho ý kiến về Dự luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều

VTV.vn - Sáng 9/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chủ trì phiên khai mạc kỳ họp thứ 37 Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước