Định hướng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 04/09/2019 21:02 GMT+7

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại hội thảo.

VTV.vn - Hội thảo khoa học "Định hướng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045" đã diễn ra vào sáng nay (4/9).

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu khẳng định, để xây dựng, hoàn thiện pháp luật với một tầm nhìn dài hạn, việc tiếp tục đổi mới cả trong nhận thức, thực tiễn xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính trị, nhà nước pháp quyền, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, đổi mới cơ chế hoạch định và thực thi chính sách, pháp luật là vô cùng cần thiết.

Tại hội thảo, các đại biểu cho ý kiến về 3 vấn đề trọng tâm là: xây dựng và hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của các thiết chế trong hệ thống chính trị phù hợp với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xây dựng và hoàn thiện pháp luật về bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân; xây dựng và hoàn thiện pháp luật đáp ứng yêu cầu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Hoàn thiện hệ thống pháp luật trong Cách mạng công nghiệp 4.0 Hoàn thiện hệ thống pháp luật trong Cách mạng công nghiệp 4.0

VTV.vn -Ngày 24/6, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo khoa học “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề pháp lý đặt ra cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam”.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước