Có nên vay mượn để cho con du học?

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 15/07/2018 12:07 GMT+7

VTV.vn - Một số người đồng tình việc nên vay tiền cho con đi du học với rất nhiều lý do khác nhau nhưng cũng có ý kiến cho rằng chuyện vay mượn tiền nong cần hết sức cân nhắc.

Việt Nam hiện có hàng chục ngàn học sinh, sinh viên đang du học nước ngoài. Đây được coi là xu thế giúp giới trẻ tiếp cận với môi trường học tập hiện đại, phát triển kỹ năng và kinh nghiệm làm việc quốc tế. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều phụ huynh đã phải vay mượn cho con cái đi du học. Nhưng liệu đây có phải là quyết định đúng đắn?

Hiện nay, Việt Nam có khoảng 150.000 người đang học tập ở nước ngoài, trong đó khoảng 90% du học sinh đi học bằng nguồn kinh phí tự túc.

Theo thống kê của Bộ GD & ĐT, số lượng du học sinh đi học nhiều nhất ở Nhật Bản, tiếp theo là tại Australia, Mỹ, Trung Quốc, Anh, Pháp. Canada gần đây cũng là điểm đến của nhiều du học sinh Việt Nam do nước này có chính sách khá thoáng trong việc cho phép du học sinh định cư sau khi ra trường. Độ tuổi đi du học cũng đang có xu hướng giảm, nhiều gia đình cho con đi du học ngay sau khi học hết THCS thay vì học hết THPT như trước.

Theo một số học sinh, du học mang lại những lợi ích sau đây:

Nếu trước đây, du học là chuyện của những gia đình giàu có thì vài năm trở lại đây, với chính sách hỗ trợ học bổng tốt của các trường quốc tế, gia đình có thu nhập ở mức trung lưu cũng có cơ hội gửi con đi học nếu con họ thực sự nỗ lực.

Như vậy có thể thấy, nhu cầu đi du học rất lớn. Đây cũng là xu thế mang tính tích cực vì các em được tiếp cận với các phương pháp học tập hiện đại, có kinh nghiệm làm việc quốc tế, phát triển các kỹ năng ngôn ngữ và được trải nghiệm nền văn hóa mới. Cũng chính vì thế mà số lượng du học sinh Việt Nam tại các quốc gia ngày càng tăng.

Sẽ không có gì để nói, nếu các em được nhận học bổng hoặc gia đình có điều kiện kinh tế ổn định, nhưng có một bộ phận các gia đình đã quyết tâm vay mượn tiền để cho con đi du học.

Điều này có nên hay không? Sau đây là ý kiến của ông Phan Đức Hiếu - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương và Nhà báo Hồ Thị Hải Âu, người được dư luận biết đến với vai trò là một bà mẹ đơn thân dạy con đỗ vào trường Harvard - một trong số ít những ngôi trường có chất lượng hàng đầu thế giới.

Tuy nhiên, khi quyết định cho con đi du học, các gia đình cần hết sức lưu ý trong việc chọn trường cho con, không nên vội vã tin ngay vào các trung tâm tư vấn du học vì đã có rất nhiều trường hợp do tìm hiểu không kỹ, không có mục tiêu thực sự rõ ràng nên các gia đình đã bị các trung tâm này lừa nhập học những trường không đảm bảo chất lượng, dẫn đến tiền mất tật mang.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước