Cơ quan chức năng Lai Châu đổ lỗi cho nhau trong vụ chấm dứt HĐLĐ 137 nhân viên y tế

Kim Xuân (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 03/04/2018 21:22 GMT+7

VTV.vn - Chưa có cơ quan nào của tỉnh Lai Châu nhận trách nhiệm trong việc tuyển dụng và cắt hợp đồng đối với 137 nhân viên y tế và các đơn vị này lại đang đổ lỗi cho nhau.

Từ đầu tháng này, 137 nhân viên trực thuộc các đơn vị y tế tại tỉnh Lai Châu đã bị buộc chấm dứt hợp đồng lao động. Lý do đưa ra là để sắp xếp lại tổ chức, tinh gọn bộ máy để hoạt động hiệu quả. Điều đáng nói, hầu hết các nhân viên y tế này đã có thời gian từ 6-8 năm làm việc trong ngành.

Tại cuộc họp báo diễn ra sáng nay (3/4) do Ủy ban Nhân tỉnh Lai Châu chủ trì, trả lời câu hỏi tại sao tất cả các trường hợp đang từ hợp đồng vô thời hạn chuyển sang có thời hạn và sau đó là chấm dứt hợp đồng. Đại diện Sở Nội vụ và Sở Y tế đã đổ trách nhiệm cho nhau.

Đại diện Sở Y tế cho biết đó là do kết quả thanh tra của Sở Nội vụ vì những nhân viên này ký hợp đồng không đúng quy trình và chưa qua tuyển dụng. Tuy nhiên, do thời điểm đó thiếu nguồn nhân lực nên buộc phải tuyển dụng. 

Về việc nếu chưa được tuyển dụng, tại sao trong các văn bản ban hành lại thừa nhận họ là viên chức, biên chế nhà nước. Sở Nội vụ đã đổ lỗi cho Sở Y tế làm sai trong quá trình ra văn bản.

137 cán bộ, nhân viên y tế ở Lai Châu bỗng dưng bị chấm dứt hợp đồng 137 cán bộ, nhân viên y tế ở Lai Châu bỗng dưng bị chấm dứt hợp đồng

VTV.vn - 137 cán bộ, nhân viên trực thuộc các đơn vị y tế tại tỉnh Lai Châu đã bị buộc chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 1/4/2018 với lý do sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước