Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý vụ cô giáo quỳ xin lỗi

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 07/03/2018 19:28 GMT+7

VTV.vn - Các cơ quan chức năng cũng đã chính thức vào cuộc xử lý vụ việc phụ huynh gây áp lực khiến cô giáo tại Trường Tiểu học Bình Chánh, tỉnh Long An phải quỳ gối xin lỗi.

Chiều nay (7/3), cô giáo quỳ gối đã phải xin nghỉ tạm thời sau nhiều áp lực. Sự việc làm dư luận địa phương xôn xao trong suốt nhiều ngày qua.

Được biết, lúc xảy ra sự việc có 4 phụ huynh. Các phụ huynh này ban đầu không đồng ý lời xin lỗi của cô giáo. Nhưng sau khi cô giáo quỳ xuống, những phụ huynh này đã hạ giọng và xin lỗi.

Những phụ huynh khác và người dân xung quanh trường Bình Chánh hôm nay khi biết sự việc hầu hết cho biết không cần thiết làm quá đến mức cô giáo phải quỳ xuống xin lỗi.

Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý vụ cô giáo quỳ xin lỗi - Ảnh 1.

Trường Tiểu học Bình Chánh, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, nơi xảy ra vụ việc.

Trước ảnh hưởng của sự việc, UBND huyện Bến Lức đã liên tục họp với các bên để xử lý. Cả Sở Giáo dục và Đào tạo Long An, UBND huyện Bến Lức đều cho biết sẽ có những công tác để ổn định tâm lý, động viên tinh thần các giáo viên trên địa bàn an tâm tiếp tục hoạt động giảng dạy.

Như vậy, sớm nhất là ngày 13/3 mới có những thông tin xác minh chính thức từ huyện Bến Lức. Rất nhiều văn bản đã được đưa ra và cũng không ít cơ quan chức năng vào cuộc.

PGS.TS. Đỗ Ngọc Thống, một nhà giáo được nhiều thế hệ học sinh cũng như phụ huynh biết đến - sẽ cùng chia sẻ với Cuộc sống thường ngày hôm nay về câu chuyện này.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu bảo vệ danh dự cô giáo bị ép quỳ xin lỗi Bộ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu bảo vệ danh dự cô giáo bị ép quỳ xin lỗi

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ vừa gửi công văn cho Chủ tịch UBND tỉnh Long An về việc bảo vệ danh dự, uy tín của nhà giáo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước