Cơ sở giết mổ gia cầm sử dụng chất lạ để làm lông vịt tại Cần Thơ

VTV9-Thứ tư, ngày 20/12/2017 13:28 GMT+7

(Ảnh minh họa: TXVN)

VTV.vn - Người dân xã Trường Thắng, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ đã phản ánh, lò giết mổ vịt trên địa bàn thường xuyên sử dụng một loại chất lạ để nhổ lông hàng nghìn con vịt/ngày.

Theo hình ảnh phóng viên VTV ghi được, một người đàn ông với hàng chục con vịt đã được nhổ lông từ một bể nước. Số vịt này được đưa lần lượt vào một bể nước khác đựng chất màu nâu đen rồi lấy vịt ra, nhúng ngay vào nước lạnh. Chất màu nâu đen này khi gặp nước lạnh đã nhanh chóng kết dính và bám chặt vào da vịt.

Ở bể nước lạnh này, có hai người phụ nữ thay nhau lột phần lông vịt. Lúc này, những con vịt với màu da trắng tươi sẽ được chuyển qua khâu khác để mổ lấy nội tạng.

Mỗi ngày có hàng nghìn con vịt được nhúng trong dung dịch đen kịt để nhổ lông. Người dân xã Trưởng Thắng cho biết, hợp chất màu đen mà cơ sở giết mổ gia cầm tại đây sử dụng có thể là nhựa thông hoặc sáp. Đây là hai chất đã bị Bộ NN&PTNT cấm sử dụng trong quá trình nhổ lông gia cầm.  

Làm sạch lông vịt bằng nhựa thông: Vẫn tái diễn dù đã bị xử phạt Làm sạch lông vịt bằng nhựa thông: Vẫn tái diễn dù đã bị xử phạt

VTV.vn - Dù từng bị kiểm tra và xử phạt về việc sử dụng nhựa thông để làm sạch lông vịt trước đó, cơ sở giết mổ gia cầm của ông Bảo vẫn lén lút tái phạm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước