Còn nhiều khó khăn trong thực hiện mục tiêu y tế - dân số

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 11/04/2019 20:09 GMT+7

Hình ảnh tại cuộc sơ kết

VTV.vn - Nhiều khó khăn, hạn chế của chương trình mục tiêu y tế - dân số đã được đề cập.

Mạng lưới y tế phát triển rộng khắp, kiểm soát được các bệnh, dịch mới nổi, không có dịch lớn xảy ra. Bảo vệ thành quả thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh. Đó là một số thành tựu của chương trình mục tiêu y tế - dân số triển khai trong 3 năm qua. Nhưng tại cuộc sơ kết tổ chức sáng nay (11/4) tại Hà Nội, nhiều khó khăn, hạn chế của chương trình cũng được đề cập.

Trong khi các bệnh không lây nhiễm như đái tháo đường, tim mạch, ung thư nguy cơ tử vong cao, số mắc tăng nhưng tỷ lệ quản lý tại cộng đồng còn thấp. Thêm vào đó, một số bệnh truyền nhiễm lưu hành như sốt xuất huyết, tay chân miệng chưa giảm. An toàn thực phẩm vẫn là vấn đề bức xúc cần tập trung giải quyết. Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh còn cao.

Từ thực tế, chương trình đề xuất điều chỉnh kinh phí mua thuốc phòng chống lao, điều chỉnh Luật phòng chống tác hại thuốc lá và đẩy nhanh tiến độ ban hành Luật phòng chống tác hại rượu bia. Đồng thời kiến nghị đổi mới cơ chế tài chính theo hướng tăng ngân sách cho hoạt động phòng chống bệnh không lây nhiễm, dân số phát triển, bảo đảm đủ vắc xin cho chương trình tiêm chủng mở rộng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước