Công bố nghị quyết hướng dẫn về tội rửa tiền

Nguyễn Sơn (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 31/05/2019 06:59 GMT+7

Hội nghị trực tuyến Công bố kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố và kế hoạch hành động giải quyết rủi ro. (Ảnh: VPG)

VTV.vn - Ngày 31/5, tại Hà Nội sẽ diễn ra Lễ công bố Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật Hình sự tại Điều 324 về tội rửa tiền.

Nghị quyết hướng dẫn này sẽ được áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống tòa án trên cả nước. Đồng thời, nghị quyết giúp các cơ quan tiến hành tố tụng chủ động hơn trong công tác phòng chống tội rửa tiền. 

Từ năm 2007, Việt Nam đã trở thành thành viên của APG (nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền), đồng thời cam kết thực thi đầy đủ 40 khuyến nghị về chống rửa tiền và 9 khuyến nghị về chống tài trợ khủng bố. Năm 2009, Việt Nam đã phê chuẩn Công ước LHQ về Chống tham nhũng và thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.


Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền họp phiên thứ nhất Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền họp phiên thứ nhất

VTV.vn - Chiều nay (19/6), Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền đã họp phiên thứ nhất, kiện toàn thành viên, bàn thảo quy chế làm việc và triển khai nhiệm vụ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước