Công bố nguyên nhân bệnh nhân tử vong sau mổ gãy xương ở Đà Nẵng

Thuận Phong (VTV8)-Thứ sáu, ngày 18/03/2016 14:45 GMT+7

VTV.vn - Nguyên nhân dẫn đến bệnh nhân tử vong là do bị thuyên tắc mạch phổi hoặc bị sốc phản vệ sau truyền máu.

Liên quan đến việc bệnh nhân Trần Thị Là (49 tuổi), xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang bị tử vong sau khi mỗ gãy xương ở chân, sáng 18/3, Bệnh viện Đà Nẵng đã tổ chức buổi họp thông báo về ca tử vong của bệnh nhân Trần Thị Là.

Bệnh nhân Trần Thị Là nhập viện ngày 6/3 trong tình trạng gãy xương chân. Sau khi hội chẩn, bệnh viện đã quyết định mổ để nối xương chân cho bệnh nhân. Ca mỗ dược thực hiện lúc 15h ngày 15/3. Sau khi mổ bệnh nhân Trần Thị Là vẫn tỉnh táo nói chuyện được với gia đình. Nhưng khoảng 1 tiếng sau, bệnh nhân có dấu hiệu suy hô hấp, toàn thân tím tái, co giật rơi vào hôn mê sâu, sau đó đã tử vong.

Đại diện Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, bệnh nhân Trần Thị Là tử vong do sau khi phẫu thuật, bệnh nhân đã bị thuyên tắc mạch phổi và sốc phản vệ sau khi truyền máu. Đây là sự cố y khoa ngoài ý muốn, lãnh đạo bệnh viện nhận một phần trách nhiệm trong sự việc đáng tiếc này và đang phối hợp với gia đình để giải quyết vụ việc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước