Công khai kết quả các vụ án tham nhũng đã xử lý để dân biết và giám sát

Nguyên Linh (VTV8)-Thứ sáu, ngày 19/10/2018 19:27 GMT+7

VTV.vn - Đây là yêu cầu của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình tại buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên về công tác phòng chống tham nhũng.

Sáng 19/10, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên về công tác phòng chống tham nhũng trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm nay.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình ghi nhận, địa phương đã phát hiện hơn 240 cơ quan, đơn vị có sai phạm về kinh tế với tổng số tiền hơn 44 tỷ đồng và hơn 130ha đất. Qua đó, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách hơn 19 tỷ đồng và 130ha đất, đã khởi tố 7 vụ án với 14 bị can để điều tra về tội danh tham nhũng, kinh tế. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 43 đảng viên, 3 tổ chức cơ sở Đảng... Tuy vậy, số vụ việc tham nhũng, kinh tế được phát hiện, xử lý còn ít, chưa phản ánh đúng thực trạng, tình hình ở địa phương. 

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình yêu cầu cần phải làm rõ hơn trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị để xảy ra tham nhũng, không kéo dài quá trình tố tụng các vụ án, cần nâng cao hiệu quả phát hiện, thu hồi tài sản phạm tội phạm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước