Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại Đồng Nai

Hương Giang - Xuân Hoa (VTV9)-Thứ năm, ngày 18/10/2018 09:29 GMT+7

Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu kết luận buổi kiểm tra. (Ảnh: Báo Nhân dân điện tử)

VTV.vn - Tỉnh Đồng Nai đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, đẩy mạnh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến tham nhũng.

Ngày 17/10, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, các cơ quan tư pháp của tỉnh về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và công tác cải cách tư pháp trong 9 tháng đầu năm 2018.

Báo cáo của Tỉnh ủy Đồng Nai nêu rõ, công tác phòng chống tham nhũng, phát hiện, xử lý tham nhũng, đặc biệt là việc chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm trong thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực.

Đoàn công tác đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống ma túy ở địa phương, việc quản lý người nghiện ma túy ở các trung tâm cai nghiện. Đồng thời, đoàn yêu cầu các đơn vị liên quan của tỉnh giải trình nguyên nhân, giải pháp ngăn ngừa tụ tập đông người, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu đơn vị để xảy ra sai phạm, tham nhũng.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc đã giải đáp một số kiến nghị và làm rõ những nội dung báo cáo. Về những vụ án cụ thể, đồng chí yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai phối hợp xử lý nghiêm, dứt điểm. Đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh, trong thời gian tới, tỉnh Đồng Nai cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch nhằm ngăn chặn hiệu quả "tham nhũng vặt"; tăng cường công tác tự kiểm tra nội bộ trong việc xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước, sử dụng tài sản công.


Xây dựng cơ chế phòng ngừa để không thể tham nhũng Xây dựng cơ chế phòng ngừa để không thể tham nhũng

VTV.vn - Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định: Xây dựng cơ chế phòng ngừa để không thể tham nhũng; cơ chế răn đe, trừng trị để không dám tham nhũng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước