Công khai thi tuyển Vụ trưởng ở Ban Tổ chức Trung ương

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 01/10/2017 21:05 GMT+7

VTV.vn - Trong hai ngày 30/9 và 1/10, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức và hoàn thành việc tuyển chọn 3 Vụ trưởng thông qua hình thức thi tuyển.

Ban Tổ chức Trung ương là một trong số các cơ quan trung ương thí điểm tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng theo phương thức mới.

Trong hai ngày 30/9 và 1/10, Ban Tổ chức Trung ương - cơ quan tham mưu quan trọng nhất về công tác cán bộ của Đảng - đã tổ chức và hoàn thành việc tuyển chọn 3 Vụ trưởng thông qua hình thức thi tuyển. Tính dân chủ, công khai và minh bạch, tuyển chọn người xứng đáng nhất là điều được nhắc tới nhiều từ cuộc thi này.

Cuộc thi được công khai trong nhiều tháng, 12 thí sinh thi tuyển vào chức danh Vụ trưởng của 3 Vụ. Thí sinh dự thi có số dư lớn, như vị trí Vụ trưởng Vụ Chính sách cán bộ có tới 5 người dự thi đến từ các Vụ, đơn vị trong Ban; còn ít nhất như Vụ trưởng Cơ sở Đảng cũng có tới 3 người.

Để dự thi, ngoài tiêu chuẩn cao hơn yêu cầu chung, thí sinh phải có đề án, chương trình hành động, trình bày trước hội đồng, trả lời nhiều câu hỏi hóc búa và trực diện của Hội đồng thi. Các thí sinh nói rằng cách tổ chức thi công khai và rõ ràng này khiến họ cảm thấy tin tưởng.

Ba thí sinh có điểm số cao nhất đã vượt qua 9 thí sinh khác được nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng các Vụ: Chính sách cán bộ, Cơ sở Đảng và Địa phương III ngay sau cuộc thi kết thúc.

Để đảm bảo sự công bằng, dân chủ, Hội đồng chấm thi không chỉ có người của Ban Tổ chức Trung ương mà còn có sự tham gia của những lãnh đạo quản lý có kinh nghiệm và uy tín của các cơ quan khác. Kết quả chấm điểm trực tiếp, công khai và nhất trí cao của Hội đồng thi là một yếu tố quan trọng để chọn ra những lãnh đạo cấp Vụ đúng tiêu chí.

Công khai, minh bạch, có sự giám sát của nhân dân và các tổ chức đoàn thể trong việc tuyển chọn cán bộ lãnh đạo không chỉ chọn được người tài mà còn loại bỏ tình trạng "quân xanh, quân đỏ" diễn ra trong một số kỳ thi tuyển trước đây, tránh được tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ, bổ nhiệm, bỏ lọt cán bộ "chạy ghế, chạy chức", hay tình trạng thao túng, lợi ích nhóm và tham nhũng trong công tác cán bộ.

Ban Tổ chức Trung ương thi tuyển 3 Vụ trưởng Ban Tổ chức Trung ương thi tuyển 3 Vụ trưởng

VTV.vn - Bộ Nội vụ vừa có văn bản hướng dẫn thực hiện đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp Vụ, cấp sở và cấp phòng theo hình thức thi tuyển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước