Công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng XIII

Quang Đông (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 27/04/2019 20:33 GMT+7

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo buổi làm việc. Ảnh: TTXVN.

VTV.vn - Việc quán triệt, triển khai thực hiện Cương lĩnh và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12 của thành phố Hà Nội được tiến hành nghiêm túc, đạt kết quả tích cực, toàn diện.

Đây là khẳng định của đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại buổi làm việc với Ban thường vụ thành ủy Hà Nội sáng 27/4.

Đồng chí Trần Quốc Vượng kết luận Hà Nội đã thực hiện có hiệu quả 3 đột phá kinh tế, thực sự là thành phố đang vươn lên về mọi mặt; an ninh, quốc phòng được giữ vững; Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đã được cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương.

Đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế của thành phố trên một số lĩnh vực, đồng thời gợi mở những vấn đề Hà Nội cần tập trung như phát triển nhanh hơn về lĩnh vực công nghệ cao, phải là nơi đi đầu về chỉ số cạnh tranh, giải quyết tốt vấn đề môi trường…

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cần bổ sung, làm rõ hơn các nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, công tác cán bộ, trong đó, cần nhấn mạnh đến trách nhiệm của người đứng đầu.

Xây dựng văn hóa trọng danh dự - Vấn đề cơ bản của công tác xây dựng Đảng Xây dựng văn hóa trọng danh dự - Vấn đề cơ bản của công tác xây dựng Đảng Chuẩn bị xây dựng văn kiện trình Đại hội Đảng Chuẩn bị xây dựng văn kiện trình Đại hội Đảng Lòng dân là thước đo kết quả xây dựng Đảng Lòng dân là thước đo kết quả xây dựng Đảng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước