Công tác phòng chống bệnh dại chưa hiệu quả

Nguyệt Ánh, Minh Đức (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 27/09/2017 14:20 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Công tác phòng chống bệnh dại chưa hiệu quả, tỷ lệ tiêm vaccine trên người và động vật còn thấp. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến số ca tử vong do bệnh dại tăng trở lại.

Các biện pháp cấp thiết đã được nhấn mạnh tại cuộc mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống bệnh dại tổ chức tại Bắc Giang sáng nay (27/9).

Tính từ đầu năm đến nay, trên cả nước đã có 65 người tử vong do bệnh dại, chủ yếu ở vùng nông thôn, nơi có tập quán nuôi chó thả rông, không tiêm phòng vaccine cho đàn chó và còn thiếu hiểu biết về phòng chống bệnh dại. Riêng Bắc Giang vừa báo cáo thêm một trường hợp, đưa số tử vong vì bệnh dại lên 7 ca.

Ở nước ta, trung bình 1 năm khoảng 400.000 người bị chó, mèo cắn phải điều trị dự phòng bằng vaccine dại.

Để phòng chống bệnh dại, Bộ Y tế sẽ tiếp tục hợp tác cùng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cấp chính quyền, Tổ chức Y tế Thế giới, Tổ chức nông lương Liên Hợp Quốc tăng cường nhận thức về các biện pháp dự phòng bệnh và mở rộng điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho người bị chó cắn.

Tiến tới loại trừ bệnh dại Tiến tới loại trừ bệnh dại

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt "Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn 2017 - 2021".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước