Công tác tư pháp, cải cách tư pháp đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 22/11/2019 19:58 GMT+7

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa /TTXVN

VTV.vn - Đó là khẳng định của đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Hôm nay (22/11), tại Hội nghị lấy ý kiến về Đề án tổng kết Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương khẳng định, qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49, công tác tư pháp, cải cách tư pháp đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng; đã sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về hình sự, dân sự, tố tụng tư pháp phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và quy định của Hiến pháp năm 2013. Hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án có nhiều tiến bộ, từng bước hạn chế được tình trạng oan sai, đấu tranh có hiệu quả với các vi phạm, tội phạm, trong đó có tội phạm tham nhũng…

Đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị Tổ biên tập sớm hoàn thiện dự thảo Đề án, báo cáo Ban Chỉ đạo Đề án cho ý kiến trước khi trình Bộ Chính trị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước