Công trình thủy lợi chống hạn chậm tiến độ

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 22/03/2020 15:07 GMT+7

VTV.vn - Việc thi công công trình thủy lợi Suối Đá chậm tiến độ, cùng với tình trạng hạn hán diễn ra gay gắt nguy cơ mất mùa đối là khá cao.

Khi xuất hiện hạn hán, những công trình thủy lợi tích nước sẽ phát huy hiệu quả, giúp giải nhiệt các diện tích thiếu nước. Nhưng cách đây hơn 2 năm, công trình thủy lợi Suối Đá, ở xã Quảng Hòa, huyện Đắk G'long, tỉnh Đắk Nông được khởi công xây dựng, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2019, phục vụ nước tưới cho khoảng 600 ha cây trồng. Tuy nhiên, đến nay đã sang năm 2020, công trình thủy lợi này vẫn đang dở dang. Vì thế nhiều diện tích cà phê và hoa màu tại đây có nguy cơ mất trắng.

Công trình thủy lợi Suối Đá, do Ban quản lý Các dự án nông nghiệp tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư với tổng số vốn xây dựng khoảng 90 tỷ đồng, nằm trong chương trình cứu hạn của Trung ương. Theo kế hoạch công trình dự kiến đưa vào sử dụng vào cuối năm 2019, cung cấp nước tưới cho khoảng 500 hecta cà phê và 100 ha lúa nước. Tuy nhiên, đến nay công trình mới chỉ hoàn thành được một số hạng mục như: đập nước; 1 nhà máy bơm và một số kênh mương nội đồng.

Theo thống kê, năm 2019 trên địa bàn xã Quảng Hòa, huyện Đắk G'long đã có gần 100 ha cà phê của người dân bị mất trắng do không có nước tưới. Việc thi công công trình thủy lợi Suối Đá chậm tiến độ, cùng với tình trạng hạn hán diễn ra gay gắt như hiện nay, nguy cơ mất mùa của người dân ở đây là khó tránh khỏi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước