CSGT Hà Nội ra quân, tăng cường xử lý xe thương binh giả

Minh Đức-Thứ sáu, ngày 09/06/2017 17:57 GMT+7

VTV.vn - Lực lượng CSGT Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp chở hàng quá khổ, quá tải; điều khiển xe 3 - 4 bánh tự lắp ráp giả danh thương binh, bệnh binh từ 9/6.

Mới đây, công an TP Hà Nội đã yêu cầu tất cả các đơn vị, phòng nghiệp vụ, cảnh sát Giao thông, cảnh sát Trật tự, Công an tại 30 quận huyện tập trung 100% lực lượng để xử lý xe ô tô quá khổ, quá tải và xe thương binh tự chế trên địa bàn. Đây cũng là nội dung Kế hoạch 199/KH-CAHN-PV11 về kiểm tra xử lý vi phạm của các phương tiện quá tải, quá khổ xe 3 - 4 bánh tự sản xuất, lắp ráp lấy danh nghĩa là xe thương binh, bệnh binh, người khuyết tật hoạt động trên TP Hà Nội.

Cụ thể, từ ngày 9/6, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội bắt đầu tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm như xe quá khổ; các trường hợp điều khiển xe ba, bốn bánh tự lắp ráp giả danh thương binh; xác minh, làm rõ các đối tượng có dấu hiệu bảo kê cho xe ba bánh.

Đồng chí Nguyễn Đức Huấn - Đội phó Đội cảnh sát giao thông số 4 (Công an TP Hà Nội) cho biết, chuyên đề kiểm tra và xử lý các vi phạm phương tiện quá tải, quá khổ và xe 3 - 4 bánh tự sản xuất, lắp ráp lấy danh nghĩa từ xe thương binh, bệnh binh không hề mới, các đơn vị thuộc đội 4 vẫn thường xuyên xử lý các trường hợp vi phạm nếu có. Đồng chí Huấn cho biết: "Thực hiện theo kế hoạch, đơn vị cũng đẩy mạnh hơn công tác kiểm tra các trường hợp vi phạm kết hợp với tuyên truyền cho người dân từ 9/6. Chúng tôi cũng vận động các chủ phương tiện ký cam kết không sử dụng xe ba, bốn bánh tự sản xuất. Khi phát hiện trường hợp vi phạm thì lập tức xử lý nghiêm, tịch thu phương tiện".

Đối với việc kiểm tra, xử lý tình trạng chở hàng quá khổ, quá tải, Phòng CSGT yêu các đơn vị rà soát, xác định các tuyến, địa bàn, khu vực thường xuyên có hoạt động vi phạm.

CSGT Hà Nội ra quân, tăng cường xử lý xe thương binh giả - Ảnh 1.

Những trường hợp xe 3 - 4 bánh tự sản xuất, lắp ráp để chở hàng mạo danh thương binh, bệnh binh sẽ bị xử lý nghiêm khắc

Đối với việc xử lý xe ba, bốn bánh tự lắp ráp, giả danh thương binh, CATP Hà Nội yêu cầu công an các quận huyện rà soát, xác định tổng số đối tượng sử dụng và số phương tiện trên địa bàn; tổng hợp, phân loại xác định rõ đối tượng sử dụng, số lượng phương tiện, mục đích sử dụng. Trong đó, xác định rõ các đối tượng có dấu hiệu bảo kê cho xe 3 - 4 bánh tự sản xuất, lắp ráp để chở hàng. Nếu phát hiện trường hợp không phải là thương binh, bệnh binh, người khuyết tật thì lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm túc, tịch thu phương tiện theo quy định. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

xe thương binh

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước