Cử tri Nga kỳ vọng gì về cuộc bầu cử Tổng thống Nga?

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 19/03/2018 09:12 GMT+7

VTV.vn - Người dân Nga kỳ vọng vị Tổng thống được lựa chọn lần này sẽ đưa đất nước vượt qua chặng đường khó khăn phía trước, khôi phục hình ảnh của một nước Nga mạnh mẽ.

97.000 điểm bỏ phiếu trên cả nước Nga đã mở cửa đón hơn 100 triệu cử tri đi bầu chọn Tổng thống mới - người sẽ lãnh đạo nước Nga trong vòng 6 năm tới, với không ít khó khăn, thách thức thấy rõ.

Theo đánh giá của các chuyên gia, cuộc bầu cử Tổng thống năm 2018 có nhiều điểm khác so với năm 2012. Trong 3 đến 4 năm gần đây, kinh tế Nga rơi vào khủng hoảng, thu nhập, mức sống của dân cư đều giảm, do đó ảnh hưởng không ít đến tâm trạng của cử tri.

Ông Anatoly Makhonin (cử tri tại Sevastopol) cho hay: "Tôi, với tư cách một người dân của Sevastopol của nước Nga, mong muốn cải thiện mức sống, tăng lương hưu và cho con cháu chúng ta có một cuộc sống tốt hơn".

Mối quan hệ của Nga với các nước phương Tây cũng khác trước. Nga đang trong tình trạng chiến tranh lạnh với các nước phương Tây, phải hứng chịu các biện pháp trừng phạt trong các lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế như năng lượng, tài chính, ngân hàng… Bên cạnh đó là giá dầu giảm đã tác động mạnh đến nguồn thu của đất nước.

Bà Lilya Mishchenko (cử tri Sevastopol) nói rằng: "Tôi mong đợi cuộc bầu cử này sẽ đưa nước Nga trở nên hùng cường và mạnh mẽ".

Còn anh Artem Bogachev (Thủy thủ Hải quân Biển đen Nga) thì cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi đi bầu. Tôi mong đợi cuộc bầu cử này sẽ đưa đất nước ổn định và nền kinh tế vững chắc hơn".

Các cuộc thăm dò dư luận trước bầu cử đều cho thấy đương kim Tổng thống Vladimir Putin luôn chiếm ưu thế, với khoảng 70% số người ủng hộ. Dẫu phần lớn cử tri tin tưởng vào ông Putin, song cũng có người dân Nga cho rằng, đã đến lúc nước Nga cần sự thay đổi để đưa nước Nga bước ra khỏi sự bao vây cô lập của phương Tây. Đây sẽ là những lá phiếu dành cho các ứng cử viên đối lập như Đảng Dân chủ Tự do Nga hay Đảng Cộng sản Nga.

Với cuộc bầu cử Tổng thống ngày 18/3, người dân Nga không chỉ bỏ phiếu lựa chọn người đứng đầu đất nước, mà còn đang định ra đường hướng phát triển cũng như tương lai và vận mệnh của nước Nga. Ý chí và nguyện vọng của người dân Nga thể hiện trong lá phiếu bầu sẽ được vị Tổng thống nhiệm kỳ 2018 - 2024 cụ thể hóa bằng những đường lối, chính sách phát triển đất nước ổn định và vững mạnh hơn.

Gần 1.500 quan sát viên theo dõi bầu cử Tổng thống Nga Gần 1.500 quan sát viên theo dõi bầu cử Tổng thống Nga

VTV.vn - Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại Nga vừa triển khai gần 300 nhóm quan sát viên để theo dõi bầu cử Tổng thống Nga.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước