Cục trưởng Cục Trồng trọt: Hàng trăm ngàn hộ dân có thể bị đói do hạn, mặn

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 16/03/2016 14:20 GMT+7

VTV.vn - "Với khoảng trên 1 triệu tấn lương thực bị mất vì hạn, mặn, hàng trăm ngàn hộ dân có thể sẽ bị đói", Cục trưởng Cục Trồng trọt Ma Quang Trung cho biết.

Ông Ma Quang Trung - Cục trưởng Cục trồng trọt, Bộ NN&PTNT cho biết: "Trước tình hình nắng hạn như hiện nay, toàn bộ khu vực Tây Nguyên có khoảng 100.000 ha cà phê bị thiệt hại. 14.000 ha rau màu bị thiệt hại và khoảng 13.000 ha cây ăn quả bị thiệt hại. Riêng đối với cây lúa, Bộ NN&PTNT căn cứ vào diễn biến về tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn. Theo đó, năm 2016, khoảng nửa triệu ha lúa có khả năng bị ảnh hưởng.

Năm 2015, cả nước làm ra 45,2 triệu tấn lương thực, thừa trên 7 triệu tấn để xuất khẩu. Nếu năm 2016, chúng ta thiệt hại khoảng 1,5 triệu tấn lương thực thì vẫn còn trên 5,5 triệu tấn lương thực để xuất khẩu. Tôi cho rằng ảnh hưởng đến an ninh lương thực không lớn lắm. Song điều quan trọng hơn cả là hàng trăm ngàn hộ dân mà bị mất trên 1 triệu tấn lương thực này, sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập và bị đói".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước