Cùng hành động để kết thúc đại dịch AIDS

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 01/12/2019 10:06 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (1/12) tại Bắc Giang, Bộ Y tế đã tổ chức buổi mít hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS với chủ đề "Cùng hành động để kết thúc đại dịch AIDS".

Ngày 1/12 là ngày Thế giới phòng chống AIDS, được Ðại Hội đồng Liên Hợp Quốc tuyên bố lần đầu tiên vào năm 1988. Chủ đề năm nay được lựa chọn là "Cùng hành động để kết thúc đại dịch AIDS", với mục tiêu kết thúc đại dịch HIV/AIDS vào năm 2030.

Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương cam kết thực hiện mục tiêu 90-90-90 của Liên Hợp Quốc. Nội dung mục tiêu là năm 2020 sẽ có 90% số người nhiễm HIV biết được tình trạng bệnh của mình; 90% số người đã chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng ARV và 90% số người được điều trị bằng ARV kiểm soát được số lượng virus ở mức thấp để sống khỏe mạnh và giảm nguy cơ lây truyền HIV cho người khác. 

Giảm số người nhiễm HIV mới trên toàn cầu Giảm số người nhiễm HIV mới trên toàn cầu

VTV.vn - Tính đến giữa năm 2019, 24,5 triệu người nhiễm HIV trên thế giới được điều trị thuốc, số người nhiễm HIV mới trên thế giới đang giảm dần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước