Cuộc chiến với sách giả như “đá ném ao bèo”

Mai Phương, Đào Huyền, Phạm Thành, Minh Quân (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 25/05/2016 07:30 GMT+7

VTV.vn - Cuộc chiến không cân sức giữa những doanh nghiệp chân chính với sách giả được ví như ”ném đá ao bèo” trong bối cảnh cơ chế xử phạt còn rất nhẹ.

Ấm ức vì sách lậu, thiệt hại vì sách giả, nhiều doanh nghiệp sẵn sàng bỏ hàng tỉ đồng để nâng cấp công nghệ chống sách giả, giảm giá, chiết khấu cao cho đơn vị phân phối. "Hao tâm tổn phí" nhưng với các doanh nghiệp chân chính, cuộc chiến với sách giả vẫn là không cân sức khi hàng triệu bản sách giả tiếp tục xuất hiện trên thị trường mỗi năm bất chấp nỗ lực của các doanh nghiệp.

Theo quy định của Luật Hình sự, việc in sách giả nếu bị phát hiện sẽ áp dụng mức phạt hành chính, nặng hơn sẽ bị phạt tù với mức cao nhất từ 3 tháng - 1 năm. Trên thực tế, cơ chế xử phạt này còn rất nhẹ.

Làm sách giả thu lợi bất chính “khủng” tới 90 Làm sách giả thu lợi bất chính “khủng” tới 90

VTV.vn - Với mỗi cuốn sách giả, sách lậu, những cơ sở in ấn chỉ mất tối đa 10% giá bìa, đồng nghĩa các đầu nậu có thể thu về siêu lợi nhuận tới 90%.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước