Làm sách giả thu lợi bất chính “khủng” tới 90%

Mai Phương, Lê Phức, Mạnh Hùng (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 12/05/2016 06:44 GMT+7

VTV.vn - Với mỗi cuốn sách giả, sách lậu, những cơ sở in ấn chỉ mất tối đa 10% giá bìa, đồng nghĩa các đầu nậu có thể thu về siêu lợi nhuận tới 90%.

Nguyên nhân vì sao sách lậu tồn tại như “cặp song sinh” với sách thật là bởi lợi nhuận “khủng” mà loại sách này mang lại. Thông thường, để đến được tay độc giả, một cuốn sách có bản quyền phải gánh rất nhiều chi phí (bản thảo: 20%, in ấn: 35%, bản quyền: 18%, phí quản lý nội bộ của đơn vị làm sách: 23%, giấy phép sản xuất, marketing: 4%). Các đơn vị phát hành cho biết, với một cuốn sách dày khoảng 300 trang, giá bìa 100.000 đồng/cuốn, trung bình được in ra khoảng 2.000 bản/lần, sau tất cả các chi phí trên và quy trình công phu, phức tạp, mức lãi thu về đạt khoảng 6% giá bìa (khoảng 11 triệu đồng).

Trong khi đó, các cơ sở in sách lậu chỉ mất duy nhất chi phí in. Theo các chuyên gia ngành in, để in 2.000 cuốn sách 300 trang như trên, các cơ sở này chỉ mất tối đa 10% giá bìa. Do đó, các địa chỉ bán sách giả, sách lậu có thể mặc sức chiết khấu, giảm giá cho người mua vì trên thực tế, nếu giảm tới 50% giá bìa, các đầu nậu vẫn thu lãi khoảng 40% giá niêm yết. Trong trường hợp với 2.000 quyển sách đó, gian thương có thể thu lãi tới 80 triệu đồng. Với hàng chục, hàng trăm đầu sách lậu, sách giả, con số lợi nhuận là khổng lồ.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước