Cuộc sống của người Việt duy nhất trụ lại Tacloban sau bão Haiyan

Hữu Hưng (Thường trú VTV tại Singapore)-Thứ bảy, ngày 08/11/2014 20:53 GMT+7

Đó là anh Nguyễn Phước, quê ở Phú Yên, lấy vợ Philippines và có 3 con. Một năm sau bão đi qua, cuộc sống của anh Phước hiện đã dần ổn định.

Khi bão Haiyan quét qua thành phố Tacloban vào ngày 8/11/2013, cộng đồng những người Việt sinh sống và làm ăn tại thành phố này đã lên tiếng cầu cứu khi họ bị mắc kẹt không thoát ra được.

Sau đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đã kịp thời đến sơ tán và đưa họ trở về nước an toàn. Duy nhất có một người Việt Nam đã quyết định ở lại thành phố Tacloban.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước