Cựu chiến binh 30 năm kiên trì chống tham nhũng

Phạm Hà (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 15/09/2019 20:37 GMT+7

VTV.vn - Không ngại khó, điều tiếng và cả những lời đe dọa, ông Nguyễn Trung Dật vẫn theo đuổi công cuộc chống tham nhũng. Sự kiên trì đó là bởi ông học theo những điều Bác dạy.

Tháng 2/2019, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có văn bản chỉ đạo UBND thành phố Hà Nội xem xét khen thưởng cựu chiến binh Nguyễn Trung Dật. Hơn 30 năm qua ông đã kiên trì cho cuộc chiến chống lại sai phạm, tham nhũng.

Năm 1992, chủ trương cấp đất giãn dân bắt đầu được triển khai ở xã Canh Nậu. Ông Dật phát hiện nhiều sai phạm. Bằng đồng lương hưu của mình, ông bắt đầu hành trình mang đơn đi tố cáo. Hành trình ấy thật gian nan. Năm lần, bảy lượt người ta mới tiếp ông. Nhưng nhận đơn rồi, họ bắt đầu xoay vòng, cứ lên huyện, xuống xã rồi lên huyện.

Nỗ lực suốt 3 năm của ông đã được đền đáp khi vào năm 1994, sau khi điều tra và xem xét, UBND huyện Thạch Thất đã ra quyết định kỷ luật đối với Bí thư và Chủ tịch UBND xã Canh Nậu vì để xảy ra sai phạm trong quá trình chia đất giãn dân.

Vào giữa năm 2006, dư luận tại địa phương tiếp tục dậy sóng khi tình trạng tiêu cực trong việc triển khai cấp đất giãn dân lại xảy ra.

Từ năm 2007 đến 2017, hành trình chống tham nhũng kéo dài tới 10 năm của ông cũng đã có kết quả. Từ chỉ đạo của văn phòng Chính phủ, vụ án được khởi tố, nhiều cán bộ xã Canh Nậu phải đi tù vì gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Trong nhà mình, ngoài thờ tổ tiên, ông còn lập bàn thờ Bác và những điều bác dạy.

Nghệ nhân Vì Thị Thuận - Tấm gương điển hình trong việc học tập và làm theo Bác Nghệ nhân Vì Thị Thuận - Tấm gương điển hình trong việc học tập và làm theo Bác Học theo lời Bác: 'Nói đi đôi với làm' Học theo lời Bác: "Nói đi đôi với làm" Làm theo lời Bác: Ngày thứ Sáu nghe dân nói Làm theo lời Bác: Ngày thứ Sáu nghe dân nói

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước