Cựu chiến binh Thái Bình góp phần gìn giữ trật tự giao thông

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 16/01/2020 13:01 GMT+7

VTV.vn - Không quản nhọc nhằn, nắng mưa, đội tự quản của các cựu chiến binh đã góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn, mang lại bình yên trên mỗi cung đường.

Bác Nhan - một cựu chiến binh 63 tuổi. Nhiều năm nay bác vẫn luôn giữ thói quen dậy sớm. Không quản nắng mưa, khoác chiếc áo quân phục xanh, tay đeo băng đỏ với dòng chữ "An ninh trật tự - An toàn giao thông". Bác đến cổng trường THPT Bắc Đông Quan, tham gia điều tiết giao thông trước cổng trường, đảm bảo an toàn cho các em học sinh.

Đội tự quản An toàn giao thông đều có ở các xã trên địa bàn huyện Đông Hưng. Mỗi nhóm có từ 3 - 5 người. Tất cả đều là cựu chiến binh lớn tuổi. Nhiều người đã ngoài 70 tuổi nhưng vẫn nhiệt tình tham gia.

Tỉnh Thái Bình có 2 tuyến quốc lộ 10 và quốc lộ 39 chạy qua, chính vì thế nơi đây luôn tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông. Riêng ngã ba Lam Điền, chỉ tính trong năm vừa rồi đã xảy 16 vụ tai nạn, khiến 17 người thiệt mạng.

Không chỉ mỗi huyện Đông Hưng, hiện nay, toàn tỉnh Thái Bình có hơn 400 tổ cựu chiến binh tự quản về ATGT.

Và sau 16 năm duy trì đều đặn, người dân địa phương đã hiểu ra ý nghĩa to lớn của công việc giản dị của những người lính già, với lòng kính phục và biết ơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước