Thủ tướng: Mỗi cựu chiến binh phải là nhân tố tích cực trong cộng đồng, xã hội

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 03/12/2019 21:07 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

VTV.vn - Sáng nay (3/12), Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI đã được tổ chức tại Hà Nội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng hơn 500 đại biểu điển hình tiên tiến đại diện cho gần 3 triệu hội viên cựu chiến binh của cả nước đã tới dự.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đã gửi lẵng hoa chúc mừng Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Thủ tướng khẳng định: trong 30 năm qua, Hội đã có những bước phát triển vững chắc, làm tốt vai trò đại diện cho ý chí và quyền lợi của các cựu chiến binh, xây dựng truyền thống vẻ vang "Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới", góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự tin cây của Đảng, Nhà nước, của Quân đội và niềm tin yêu của nhân dân. Thủ tướng nhấn mạnh, dù còn nhiều khó khăn, nhiều người mang trên mình những vết thương chiến tranh nhưng với nghị lực "Tàn nhưng không phế", nhiều cựu chiến binh đã tham gia các hoạt động xã hội, phát triển kinh tế, trở thành những tấm gương sáng về giáo dục lòng yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về ý chí và nghị lực phấn đấu vươn lên cho thế hệ trẻ noi theo.

Trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các cấp Hội Cựu chiến binh phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp để thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, các quy chế, quy định của Đảng về nêu gương, giám sát và phản biện xã hội, nhất là quy định về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền. Thủ tướng cũng đề nghị Hội tiếp tục đổi mới các phong trào thi đua, làm cho phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" là một phong trào rộng khắp, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, từng hội viên không chỉ đóng vai trò trụ cột trong gia đình, mà còn phải là nhân tố tích cực trong cộng đồng, xã hội.

30 năm qua, tổ chức Hội đã phát triển cả về số lượng và chất lượng với gần 3 triệu hội viên. Hội cũng phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, gắn với các cuộc vận động của Trung ương và địa phương, đóng góp hàng trăm tỷ đồng cho các hoạt động xã hội, từ thiện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước