Đà Nẵng: Đẩy mạnh tuyên truyền chống khai thác hải sản trái phép

Văn Chương - Đình Quốc (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 26/10/2018 14:36 GMT+7

VTV.vn - Việc tuyên truyền cho ngư dân về nâng cao nhận thức đánh bắt hải sản có trách nhiệm vẫn đang nhiều địa phương đẩy mạnh.

Theo ghi nhận của phóng viên VTV tại cảng cá Thọ Quang, Đà Nẵng, ngay khi các tàu cá vào cập bờ các lực lượng chức năng của TP Đà Nẵng đã có mặt để tuyên truyền Luật Thủy sản 2017 và các quy định khai thác có trách nhiệm đến các chủ tàu, ngư dân, thuyền trưởng chủ cơ sở dịch vụ hậu cần khai thác thủy sản. Những hoạt động này được duy trì nhiều tháng qua nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm đánh bắt vùng biển nước ngoài.

Cũng tại âu thuyền Thọ Quang, lực lượng Biên phòng và Chi cục thủy sản Đà Nẵng kiểm tra thiết bị giám sát hành trình, việc đánh bắt đúng tọa độ cho phép hay không và kiên quyết từ chối không cho vào bờ tiêu thụ sản phẩm nếu tàu cá vi phạm vùng chống khai thác hải sản bất hợp pháp.

Tại cảng Thọ Quang, hàng ngày có hơn 60 tàu cá vào tiêu thụ sản phẩm, trong đó đa số là các tàu cá ở Bình Định, Quãng Ngãi, Quảng Bình. Khi các tàu cá vào cảng, ngành chức năng sẽ kiểm tra sổ nhật ký hành trình, tọa độ đánh bắt hải sản nếu tàu cá nào đánh bắt sai quy định sẽ bị từ chối không cho nhập sản phẩm.

Bình Định triển khai các biện pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp Bình Định triển khai các biện pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

VTV.vn - Nhiều giải pháp đồng bộ đã được tỉnh Bình Định thực hiện nhằm đưa hoạt động đánh bắt vào khuôn khổ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước