Đà Nẵng điều chỉnh biển hạn chế tốc độ trên nhiều tuyến đường

Văn Đức (VTV8)-Thứ sáu, ngày 29/01/2016 11:24 GMT+7

VTV.vn - Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các Cục quản lý đường bộ và các Sở Giao thông vận tải trước 30/1 phải tháo dỡ biển báo hạn chế tốc độ dưới 40km/h.

Tính đến ngày 28/1, tại địa phận miền Trung - Tây Nguyên, việc tháo gỡ và thay thế biển báo mới do Cục Quản lý đường bộ III phụ trách đã hoàn tất.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, hiện nay điều kiện đường sá đã được cải thiện nên biển báo tốc độ dưới 40 km/h không còn phù hợp. Đối với các biển hạn chế tốc độ dưới 50km/h, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương tháo bỏ ngay trên toàn hệ thống đường bộ.

Một số trường hợp cần thiết, ngành đã cho lắp đặt biển báo đi chậm hoặc biển hạn chế tốc độ lớn hơn và kết hợp cảnh báo khác. Đối với các biển hạn chế tốc độ trên 50 km/h sẽ tiếp tục rà soát để thay thế bằng biển báo có tốc độ hạn chế lớn hơn hoặc thay thế bằng cảnh báo khác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước