Đà Nẵng: Độ che phủ rừng đã phục hồi

Thuận Phong (VTV8)-Thứ sáu, ngày 03/06/2016 10:19 GMT+7

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện bảo vệ, phát triển rừng

VTV.vn - Chiều 2/6, thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 – 2015.

Độ che phủ rừng ở thành phố Đà Nẵng đã phục hồi trở lại vào năm 2015 ở mức 42,4%. Công tác bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng có nhiều tiến bộ. Lực lượng kiểm lâm đã phối hợp tốt với các ban ngành liên quan, ngăn chặn kịp thời các vụ vi phạm lâm luật.

Trong giai đoạn 2011 - 2015, các cánh rừng ở Đà Nẵng xảy ra 63 vụ phát lửa, chủ yếu là rừng trồng và được khống chế kịp thời nên không gây thiệt hại lớn. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, thành phố Đà Nẵng sẽ thực hiện hai nhiệm vụ trọng tâm trong việc nâng độ che phủ rừng đó là trồng mới 1.200 ha rừng và đóng cửa rừng tự nhiên, không khai thác gỗ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước