Đà Nẵng sử dụng tài liệu giảng dạy về Hoàng Sa từ năm học tới

Theo Chinhphu.vn-Thứ bảy, ngày 09/08/2014 11:00 GMT+7

Học sinh TP Đà Nẵng tham gia cuộc thi thiết kế mô hình Hoàng Sa - Trường Sa.

UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy biên soạn tài liệu giảng dạy về quần đảo Hoàng Sa trong trường học của Thành phố từ năm học 2014-2015.

Đồng thời, các đơn vị trên phải phối hợp với UBND các quận, huyện và các cơ quan liên quan rà soát các đề án, kế hoạch, chương trình về giáo dục và đào tạo được Thành phố ban hành trong thời gian qua để nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình giáo dục thực tế hiện nay, nhằm đảm bảo yêu cầu phát triển quy mô và chất lượng giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, coi trọng bồi dưỡng nhân tài.

Hiện, trên địa bàn TP Đà Nẵng có 115 trường mầm non, 103 trường tiểu học, 56 trường THCS, 22 trường THPT với số lượng khoảng 200.000 học sinh. Việc đưa các nội dung kiến thức về quần đảo Hoàng Sa vào tài liệu giảng dạy sẽ giúp học sinh hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử, địa lý, chủ quyền lãnh thổ, nâng cao nhận thức tự hào dân tộc.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước