Đà Nẵng: Tổ chức triển lãm cổ vật từ thế kỷ thứ VII - XIX

VTV8-Thứ bảy, ngày 29/04/2017 13:35 GMT+7

VTV.vn - Ngày 28/4, triển lãm "Sưu tập cổ vật của người Đà Nẵng" đã diễn ra tại Bảo tàng Đà Nẵng, thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng lãm.

Triển lãm "Sưu tập cổ vật của người Đà Nẵng" đã giới thiệu đến công chúng trên 60 cổ vật từ nhiều nhà sưu tầm. Các cổ vật được trưng bày có niên đại từ thế kỷ thứ VII đến thế kỷ thứ XIX. Triển lãm đã đem đến cho người xem cái nhìn đa chiều về lịch sử, văn hóa của các quốc gia, vùng miền qua hàng nghìn năm.

Với mong muốn phát triển phong trào xã hội hóa hoạt động bảo tồn di sản, các nhà sưu tầm đã hiến tặng một số cổ vật để làm phong phú thêm nội dung trưng bày, phục vụ nhu cầu tham quan, nghiên cứu của người dân và du khách khi đến tham quan tại Bảo tàng Đà Nẵng.

Đây cũng là một trong những hoạt động lễ hội hai bên bờ sông Hàn năm 2017 của Bảo tàng Đà Nẵng nhân dịp kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017). Triễn lãm "Sưu tập Cổ vật của người Đà Nẵng" lần thứ hai sẽ kéo dài đến hết ngày 10/5/2017.


6 cổ vật thời Nguyễn được công nhận là bảo vật quốc gia 6 cổ vật thời Nguyễn được công nhận là bảo vật quốc gia Huế mở cửa khu trưng bày cổ vật Chăm Pa từ ngày mai (23/11) Huế mở cửa khu trưng bày cổ vật Chăm Pa từ ngày mai (23/11) Phát hiện cổ vật thời Trần - Lê tại Hà Tĩnh Phát hiện cổ vật thời Trần - Lê tại Hà Tĩnh


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước