Đà Nẵng: Việc chiếm dụng vỉa hè làm nơi buôn bán liên tục tái diễn

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 05/01/2020 18:25 GMT+7

VTV.vn - Việc chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh, buôn bán tại thành phố Đà Nẵng liên tục tái diễn, bỏ qua các quy định của pháp luật và đến nay vẫn chưa thể giải quyết triệt để.

Dọc các tuyến đường du lịch, kinh doanh sầm uất như Trần Phú, Bạch Đằng, Hải Phòng, Ông Ích Khiêm, vỉa hè được thiết kế cho người đi bộ, đã trở thành nơi đỗ xe máy và bán hàng. Người đi bộ đã phải xuống lòng đường để đi.

Mặc dù chính quyền cũng đã tạo điều kiện sắp xếp vị trí buôn bán, đảm bảo chừa 1,5 m cho người đi bộ, thế nhưng, việc bất chấp quy định sử dụng vỉa hè, lòng đường trên địa bàn TP. Đà Nẵng đang ngày càng có chiều hướng gia tăng.

Tái diễn lấn chiếm vỉa hè thể hiện sự hạn chế và quản lý còn lỏng lẻo của các cấp ngành địa phương. Mặc dù chính quyền cũng đã nhiều lần ra quân thực hiện chấn chỉnh tình trạng này, song đâu lại vào đó.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước