Đại học Luật Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 2

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 10/11/2019 21:20 GMT+7

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại học Luật Hà Nội. Ảnh: Báo điện tử Chính phủ.

VTV.vn - Sáng nay (10/11), tại Hà Nội, Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 2.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến dự.

Trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại học Luật Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình biểu dương những kết quả tích cực và đóng góp to lớn của nhà trường trong công tác đào tạo cán bộ về pháp luật cho đất nước. Phó Thủ tướng lưu ý trường xác định rõ chiến lược, vị trí, vai trò là cơ sở đào tạo, nghiên cứu cơ bản về pháp luật hàng đầu ở Việt Nam, giữ vai trò tiên phong trong việc nghiên cứu và phát triển khoa học pháp lý, hình thành trường phái nghiên cứu khoa học pháp lý với những thế mạnh sẵn có, từ đó góp phần quan trọng cung cấp số lượng và chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cải cách tư pháp, đồng thời phục vụ nhu cầu đào tạo cán bộ pháp luật cho phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế.

Nhà trường cần xác định rõ mục tiêu, xây dựng kế hoạch cụ thể, giải pháp sáng tạo và đột phá để có xếp hạng tương xứng với năng lực ở trong khu vực và trên thế giới. Sau 40 năm hình thành và phát triển, Đại học Luật Hà Nội đã đào tạo trên 100 ngàn lượt cán bộ pháp luật cho cả nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước