Đăk Lăk: Bị học sinh phản đối, nhà trường phải tạm dừng dạy thêm

Thuận Phong (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 20/09/2016 10:12 GMT+7

VTV.vn - Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đăk Lăk đã lập đoàn kiểm tra và kết luận trường Cao Bá Quát tổ chức dạy phụ đạo sai quy định.

Đầu tháng 9, trường Trung học phổ thông Cao Bá Quát, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk ra thông báo yêu cầu các em học sinh phải học phụ đạo ngoài giờ học chính. Nhiều em học sinh đã không đồng tình với nội dung thông báo này vì học phụ đạo yêu cầu tinh thần tự nguyện, chứ không thể bắt buộc.

Một số em đã lập nhóm kín trên facebook có tên gọi "Phản đối sự ép buộc học phụ đạo Trung học phổ thông Cao Bá Quát" với sự tham gia của 600 thành viên. Trước phản ứng của các em học sinh và các bậc phụ huynh, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đăk Lăk đã lập đoàn kiểm tra và kết luận là trường Cao Bá Quát tổ chức dạy phụ đạo sai quy định.

Sau khi có kết luận của Sở Giáo dục Đào tạo, trường Cao Bá Quát đã quyết định ngưng việc dạy phụ đạo, đồng thời trả số tiền 150.000 đồng đã thu mỗi em học sinh để học phụ đạo trong tháng 9.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước