Đăk Lăk: Lốc xoáy làm tốc mái gần 600 nhà dân

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 14/04/2018 16:56 GMT+7

Lốc xoáy khiến nhiều căn nhà bị hư hỏng.

VTV.vn - Chiều tối 13/4, một trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy kéo dài hơn 1 tiếng trên địa bàn huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân.

Trận mưa đá, kèm theo gió lốc mạnh đã khiến gần 600 ngôi nhà bị tốc mái, 6 nhà bị đổ sập hoàn toàn. Lốc xoáy còn làm đổ gãy gần 30 trụ điện, khiến cho hệ thống điện tại 7/10 xã, thị trấn bị tê liệt.

Bên cạnh đó, trận mưa đá cũng làm cho hàng nghìn ha lúa Đông Xuân và hoa màu, chuẩn bị cho thu hoạch của người dân bị thiệt hại hoàn toàn. Rất may không có người bị thiệt mạng.

Đây được đánh giá là trận lốc xoáy mạnh chưa từng có tại địa phương này từ trước đến nay.  

Lốc xoáy làm sập mái nhà thờ đang xây và tốc mái phòng học tại Kon Tum Lốc xoáy làm sập mái nhà thờ đang xây và tốc mái phòng học tại Kon Tum

VTV.vn - Mưa to kèm theo lốc xoáy xuất hiện tại Kon Tum chiều 5/3 đã làm một nhà thờ đang xây và 4 phòng học bị hư hỏng nặng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước