Đắk Nông thiếu vốn di dời 50.000 dân khi đóng cửa rừng

Lê Hải - Nguyễn Hùng - Gia Long (VTV9)-Chủ nhật, ngày 17/07/2016 23:19 GMT+7

VTV.vn - Để thực hiện chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên, việc di dời 50.000 người dân ra khỏi vùng lõi rừng đang đặt ra bài toán khó tại tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, để ổn định cho khoảng 50.000 người sẽ được tái định cư ngoài khu vực rừng đóng cửa, tỉnh Đắk Nông cần hàng nghìn tỉ đồng nguồn vốn để ổn định cuộc sống cho họ.

Hiện tại tỉnh Đắk Nông có 14 dự án tái định cư đã được quy hoạch, thực hiện di dời 11.000 hộ dân nhưng mới thực hiện được 4 dự án vì thiếu vốn. Tỉnh Đắk Nông cũng đang đề xuất Chính phủ ưu tiên nguồn vốn hoặc hỗ trợ sinh kế cho người dân khi di dời ra khỏi rừng. Độ che phủ rừng tại tỉnh Đắk Nông chỉ còn 39% nên việc đóng cửa rừng và giữ rừng đang cấp bách hơn bao giờ hết.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước