Đảm bảo tất cả trẻ em có yếu tố nước ngoài được đi học

VTV9-Thứ năm, ngày 28/09/2017 15:49 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Đây là chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đối với Thành phố Cần Thơ.

Thành phố Cần Thơ hiện có hơn 1.300 trẻ có yếu tố nước ngoài (con lai). Do hoàn cảnh gia đình, các trẻ này được mẹ đưa về nước để ông bà ngoại nuôi dưỡng. Theo thống kê đến thời điểm này, vẫn còn hơn 400 trẻ chưa được đi học do thiếu các thủ tục cần thiết.

Để giải quyết tình trạng này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu các ngành công an, tư pháp, giáo dục phối hợp làm nhanh giấy tờ như: giấy khai sinh, hộ khẩu để các cháu được đi học ngay, tránh thiệt thòi so với bạn bè cùng trang lứa.


Trẻ em có yếu tố nước ngoài tại Hậu Giang chưa được chăm sóc sức khỏe ban đầu Trẻ em có yếu tố nước ngoài tại Hậu Giang chưa được chăm sóc sức khỏe ban đầu

VTV.vn - Do không nằm trong danh sách quản lý của địa phương nên trẻ em có yếu tố nước ngoài không được cấp thẻ BHYT dành trẻ em, không có quyền lợi chăm sóc sức khỏe ban đầu.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước