Đảm bảo than cho điện năm 2020

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 10/01/2020 20:05 GMT+7

Toàn cảnh hội nghị.

VTV.vn - Đảm bảo than cho điện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Đó là chỉ đạo của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng trong Hội nghị tổng kết ngành than năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 được tổ chức sáng nay (10/1) tại Hà Nội. Kết thúc năm 2019, tập đoàn này đã đạt doanh thu trên 131.000 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao việc đẩy mạnh 3 mũi nhọn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam khi tập trung vào cơ giới hóa, tự động hóa và tin học hóa trong sản xuất. Nhờ đó, năng suất lao động của ngành than so với năm trước đã tăng 13,5% tính theo giá trị doanh thu. Thu nhập công nhân tăng 9,1%, đạt 1 triệu đồng/ngày công. Than sản xuất đạt trên 40 triệu tấn tăng hơn 9%, đáp ứng nhu cầu cho ngành điện với hơn 36 triệu tấn.

Năm nay, tập đoàn sẽ tập trung vào các dự án: mở hầm lò mới; tìm kiếm cơ hội hợp tác trong việc thu xếp nguồn than nhập khẩu và đầu tư; khai thác than tại nước ngoài để chuẩn bị nguồn dài hạn cho các ngành kinh tế trong nước. 

Tập đoàn cũng đặt mục tiêu sản xuất than hơn 40 triệu tấn, tiêu thụ đạt 49 triệu tấn. Doanh thu đạt 138.000  tỷ đồng. Đặc biệt, Tập đoàn sẽ tập trung đầu tư cho đổi mới công nghệ, đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ môi trường tại những địa phương khai thác.

Phải cung ứng đủ than cho sản xuất điện, bảo đảm sản xuất và sinh hoạt Phải cung ứng đủ than cho sản xuất điện, bảo đảm sản xuất và sinh hoạt

VTV.vn - Chiều tối 12/12, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị về công tác cung ứng than cho sản xuất điện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước