Đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia mùa dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 18/03/2020 21:29 GMT+7

VTV.vn - Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, dịch COVID-19, ngành điện đang có nhiều giải pháp tích cực để đảm bảo vận hành hệ thống điện quốc gia an toàn, thông suốt.

Để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm của dịch bệnh COVID-19, nhân sự tham gia cuộc họp giao ban trực tuyến vận hành hệ thống điện quốc gia đã giảm tới 2/3 so với trước.

Hiện trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia cũng chỉ cần 5 kỹ sư là có thể điều hành việc giao dịch của thị trường điện trên cả nước, đảm bảo hệ thống điện quốc gia an toàn, thông suốt.

Để đảm bảo an toàn cho hệ thống điện quốc gia, việc triển khai lắp đặt máy đo thân nhiệt và bố trí phòng cách ly tạm thời là những giải pháp đã được tính tới. Tuy nhiên, 12 dịch vụ điện năng cấp độ 4 đã được kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia, không chỉ giúp hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp với khách hàng trong mùa dịch, mà còn rút ngắn thời gian làm thủ tục cho người dân và doanh nghiệp trong giai đoạn này.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hiện kịch bản phòng dịch ở cấp cao nhất đã được tính đến. Việc đảm bảo an toàn vận hành hệ thống điện quốc gia không chỉ cần thiết ở thời điểm này, mà luôn là trách nhiệm đặt ra trong mọi thời gian.

Phát triển kinh tế từ dự án điện lưới quốc gia Phát triển kinh tế từ dự án điện lưới quốc gia

VTV.vn - Từ khi có nguồn điện ổn định, 3 xã đảo của tỉnh Kiên Giang là Sơn Hải, Tiên Hải và Hòn Thơm đã có những bước tiến vượt bậc về kinh tế và xã hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước