Dân số TP.HCM đang già hóa

Hoài Nhân (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 06/01/2017 14:11 GMT+7

VTV.vn - 1,45 con là mức sinh ghi nhận tại TP.HCM, địa phương có tỷ suất sinh thấp nhất cả nước.

Bình quân một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ ở TP.HCM chỉ có 1,45 con. Thực trạng này đang góp phần vào tiến trình già hóa dân số với tốc độ chóng mặt tại nước ta. Theo dự báo của các chuyên gia, chỉ còn 15 năm nữa Việt Nam có thể bước sang thời kỳ "dân số già". Câu chuyện "sinh con một" đang thực sự đặt ra thách thức lớn đối với toàn xã hội.

Việc sinh bao nhiêu con những tưởng là chuyện của mỗi gia đình, mỗi nhà mỗi cảnh. Tuy nhiên, về lâu dài, việc dân số già hóa chính là mối đe dọa với kinh tế xã hội, vừa là gánh nặng lên nguồn phúc lợi chăm sóc người già vừa gây ra nguy cơ thiếu nguồn nhân lực lao động trẻ.

Dân số già là khi số người trên 60 tuổi ở mức 10% dân số trở lên. Ở mức độ nghiêm trọng hơn, nó đe dọa đến sự tồn vong của giống nòi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước