Đất trồng chè ở Lâm Đồng không hề bị nhiễm dioxin

Thời sự VTV-Thứ sáu, ngày 21/11/2014 15:41 GMT+7

Ông Nguyễn Văn Yên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định, toàn bộ vùng đất sản xuất nông nghiệp của tỉnh Lâm Đồng không hề bị nhiễm chất độc dioxin.

Việc các phương tiện thông tin đại chúng tại Đài Loan (Trung Quốc) đăng tải thông tin sản phẩm chè của Lâm Đồng, Việt Nam trồng trên vùng đất bị nhiễm dioxin không chỉ gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất và xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp tại Việt Nam nói chung, đặc biệt là các doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) đang hoạt động trên địa bàn Lâm Đồng, mà còn ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên thế giới.

Xung quanh sự việc này, trao đổi với phóng viên VTV, ông Nguyễn Văn Yên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng UBND khẳng định, toàn bộ vùng đất sản xuất nông nghiệp của tỉnh Lâm Đồng không hề bị nhiễm chất độc dioxin.

Chè Việt Nam đã được thông quan vào Đài Loan (Trung Quốc) Chè Việt Nam đã được thông quan vào Đài Loan (Trung Quốc)

Các container chè ô long xuất xứ Lâm Đồng sau gần 2 tháng bị ách tắc tại cảng vì dính tin đồn trồng trên đất nhiễm dioxin đã được thông quan vào Đài Loan, Trung Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước