Dấu ấn của lòng yêu nước từ góc nhìn văn hóa

Hoàng Trang (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 29/12/2014 00:13 GMT+7

Lòng yêu nước có lẽ là một dấu ấn văn hoá đậm nét nhất trong năm 2014.

Lòng yêu nước thể hiện và lan toả khắp mọi miền đất nước, từ cụ già tới em nhỏ, từ miền xuôi đến miền ngược, từ Bắc chí Nam... Tất cả đều một lòng hướng về biển đảo, về Tổ quốc thiêng liêng.

Yêu nước là truyền thống văn hóa, là sức mạnh mềm của dân tộc Việt Nam qua hàng ngàn năm lịch sử. Năm 2014, sức mạnh ấy lại được thổi bùng lên và tuôn chảy trong huyết quản mỗi người dân đất Việt, qua hàng ngàn việc làm ý nghĩa.

Năm 2014, năm của sắc cờ Tổ quốc, của lòng người chung một nhịp đập. Chưa bao giờ, cùng một thời điểm, lại có nhiều tấm lòng cùng hướng ra Biển Đông với những thông điệp mạnh mẽ, đoàn kết và ấm áp đến thế. Hàng trăm lá cờ được may bởi bàn tay của những em học sinh phổ thông, một video ca nhạc với sự tham gia của hàng ngàn người, trong đó có hơn 200 nghệ sĩ - đó chỉ là một phần rất nhỏ trong hàng ngàn hoạt động ý nghĩa của những trái tim Việt hướng về Tổ quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước