Đẩy mạnh kết nối cơ chế một cửa quốc gia

Nguyễn Trung (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 04/08/2018 21:40 GMT+7

VTV.vn - Làm thế nào để đẩy mạnh kết nối cơ chế một cửa quốc gia nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp là mục tiêu được Chính phủ ưu tiên hàng đầu.

Sau 4 năm triển khai thực hiện, cơ chế một cửa quốc gia mới chỉ có sự kết nối của 11 bộ ngành, chưa đến 20% thủ tục hành chính và 1/3 số thủ tục kiểm tra chuyên ngành được đơn giản, cắt giảm như mục tiêu Chính phủ đề ra. 

Theo kế hoạch, từ nay tới cuối năm, các bộ ngành sẽ phải kết nối thêm 143 thủ tục nữa vào cơ chế một cửa quốc gia, cao gấp 3 lần số thủ tục đã được kết nối trong 4 năm qua. Đây là một nhiệm vụ rất khó khăn nếu không có một cơ chế giám sát thực hiện và xử lý nghiêm các bộ ngành chưa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ.

Hiện đã có gần 23.000 doanh nghiệp tham gia cơ chế một cửa quốc gia. Trong đó, theo con số của VCCI, 95% doanh nghiệp cho rằng, khai báo hải quan điện tử đã giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian thông quan và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, cần phải có hành lang pháp lý đầy đủ cho việc trao đổi dữ liệu giữa các bộ ngành trên cổng thông tin một cửa quốc gia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước