Đẩy nhanh sáp nhập xã, huyện không đủ tiêu chí

Đài PT-TH Hà Tĩnh-Chủ nhật, ngày 30/06/2019 19:55 GMT+7

VTV.vn - Theo kế hoạch, Hà Tĩnh có 80 xã sẽ được sáp nhập trong năm nay và là địa phương có số xã phải sáp nhập lớn nhất cả nước.

Sáng 30/6, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về phương án sáp nhập các xã, huyện không đủ tiêu chí, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao sự tiên phong của Hà Tĩnh trong triển khai chủ trương này.

Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh Hà Tĩnh tập trung làm tốt công tác tư tưởng, tạo ra sự đồng thuận trong Đảng và trong nhân dân. Đồng chí Phạm Minh Chính cho biết, sắp tới, Trung ương sẽ ban hành các chính sách hỗ trợ đối tượng này đồng thời đề nghị các cấp ủy, nhất là người đứng đầu phải đồng tình và cần quyết tâm cao hơn nữa để triển khai việc sắp xếp theo đúng lộ trình.

Cùng ngày, đồng chí Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra, động viên các lực lượng tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn Hà Tĩnh. Ghi nhận sự chủ động của địa phương trong việc triển khai các phương án ứng cứu, dập lửa, đồng chí đề nghị các lực lượng tham gia chữa cháy cần nỗ lực cao nhất để khoanh vùng cục bộ, ứng cứu dứt điểm, tiến tới khống chế hoàn toàn đám cháy, giảm thiểu hậu quả.

Sắp xếp nhân sự khi sáp nhập xã Sắp xếp nhân sự khi sáp nhập xã

VTV.vn - Từ thực tiễn Thanh Hóa cho thấy, vấn đề đặt ra với các địa phương lúc này là cần phải có phương án bố trí, sắp xếp đội ngũ nhân sự cho hợp lý.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước