ĐBQH đề nghị Chính phủ chỉ đạo xử lý sớm các dự án lỗ nghìn tỷ

Quang Hiệu (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 02/11/2016 13:59 GMT+7

VTV.vn - Đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ tập trung chỉ đạo xử lý sớm 4 dự án gồm: cả Sợi Đình Vũ, nhiên liệu methanol Dung Quất, Bột giấy Phương Nam, Đạm Ninh Bình lỗ 7.300 tỷ.

Hôm nay (2/11), Quốc hội đã tiến hành thảo luận về Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017. Đây được xem là phiên làm việc quan trọng của Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV.

Các đại biểu Quốc hội nhận định, Chính phủ mới được kiện toàn chưa lâu, song lại đã có những hành động và nỗ lực rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng, vẫn còn những lãng phí trong đầu tư công, lãng phí ngân sách, doanh nghiệp Nhà nước làm ăn thua lỗ, đầu tư dàn trải, làm ảnh hưởng tới kế hoạch phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Hữu Cầu - Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An phát biểu: "4 dự án gồm cả Sợi Đình Vũ, nhiên liệu methanol Dung Quất, Bột giấy Phương Nam, Đạm Ninh Bình đã lỗ 7.300 tỷ. Đề nghị Chính phủ tập trung chỉ đạo xử lý sớm nếu không nợ chồng lên nợ, đồng thời phải xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức để xảy ra tình trạng này".

Liên quan đến quá trình tái cơ cấu kinh tế, đại biểu Quốc hội cũng cho rằng, tái cơ cấu vẫn chưa đạt hiệu quả như mong muốn và đề xuất nhiều giải pháp vào kịch bản tái cơ cấu nền kinh tế mà Chính phủ đã đưa ra.

Cũng tại phiên họp sáng nay (2/11), đại biểu Trần Công Thuật của tỉnh Quảng Bình tiếp tục nêu lên những vấn đề còn tồn tại, những câu hỏi mà người dân đặt ra xung quanh việc xử lý hậu quả của sự cố môi trường do Formosa gây ra.

Chiều nay (2/11), Quốc hội tiếp tục thảo luận về kinh tế xã hội và tái cơ cấu nền kinh tế trong 5 năm tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước