ĐBQH đồng tình một nhiệm kỳ lấy phiếu tín nhiệm 2 lần

Thu Huyền (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 20/11/2014 20:30 GMT+7

Về thời hạn lấy phiếu tín nhiệm, đa số các đại biểu đều đồng tình với việc trong một nhiệm kỳ nên có hai lần lấy phiếu tín nhiệm.

Chiều nay (20/11), thảo luận về dự thảo Nghị quyết 35 về việc lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm đối với chức danh do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu và phê chuẩn, các đại biểu Quốc hội vẫn còn có nhiều ý kiến khác nhau về các mức lấy phiếu tín nhiệm và thời hạn lấy phiếu tín nhiệm.

Trên cơ sở thực tiễn, dư luận xã hội và các đại biểu Quốc hội rất quan tâm đến việc lấy theo bao nhiêu mức là phù hợp? Một số đại biểu đồng thuận với việc chỉ nên lấy hai mức phiếu tín nhiệm.

Về thời hạn lấy phiếu tín nhiệm, đa số các đại biểu đều đồng tình với việc trong một nhiệm kỳ nên có hai lần lấy phiếu tín nhiệm: lần thứ nhất vào cuối năm thứ hai và lần hai vào năm cuối của nhiệm kỳ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước