ĐBSCL: Cạn kiệt nguồn lợi thủy sản vì không có lũ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 07/09/2016 11:06 GMT+7

VTV.vn - Từ chỗ ngồi bờ có thể "chém" được cá mỗi khi mùa nước nổi thì nay, người dân đồng bằng sông Cửu Long phải "vét" cá tận đáy sông.

Lưu vực sông MeKong là một trong các khu vực có nghề cá hiệu quả nhất trên thế giới. Riêng khu vực hạ lưu sông MeKong hàng năm mang lại 4,5 triệu tấn cá và thủy sản. Nghề đánh bắt thuỷ sản ở đây giúp người dân sinh sống và phát triển.

Các chuyên gia ước tính, khu vực đồng bằng sông Cửu Long có tới 486 loài cá, từ các loài khổng lồ dài vài mét, nặng tới 300kg, đến các loài kích thước nhỏ chỉ vài cm. Nhưng 2-3 năm trở lại đây, cá lớn không có, cá bé cũng không còn, khi lũ trên sông MeKong không về.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước