ĐBSCL tránh mặn thành công vụ lúa Đông Xuân

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 21/01/2020 18:41 GMT+7

VTV.vn - Nông dân ĐBSCL đã tuân thủ tốt lịch thời vụ theo khuyến cáo nên hàng trăm ngàn hecta lúa vụ Đông Xuân đã tránh mặn thành công.

Nếu như mọi năm hạn mặn là nỗi lo của bà con thì nay đã khác. Nhờ tuân thủ khuyến cáo xuống giống sớm của ngành Nông nghiệp mà 4,5 hecta lúa được an toàn, trúng mùa, trúng giá.

Đến nay, ĐBSCL đã thu hoạch được 100 ngàn hecta, trong đó Sóc Trăng là địa phương có diện tích lúa thu hoạch nhiều nhất với gần 50 ngàn hecta. Dự kiến đến hết tháng 01, toàn vùng sẽ thu hoạch dứt điểm 300 ngàn hecta trên tổng số 1,6 triệu hecta của vụ Đông Xuân. Như vậy với những địa phương tuân thủ khuyến cáo xuống giống sớm hơn 1 tháng, diện tích sản xuất đều an toàn.

Dù đã chủ động nhưng theo Cục Trồng trọt, sẽ có khoảng 94 ngàn hecta, tương đương 10% diện tích lúa của 9 tỉnh ven biển vùng ĐBSCL bị ảnh hưởng hạn mặn. Ngoài chuyện tưới nước tiết kiệm thì ngành chức năng cho rằng tuân thủ lịch thời vụ, chuyển đổi sản xuất phù hợp chính là cách mà nông dân có thể sống khỏe với hạn mặn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước