Đề án đổi mới chương trình, SGK: Không có lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm

Thu Trà (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 20/11/2014 11:00 GMT+7

Đó là khẳng định chắc chắn của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận trong phiên thảo luận của Quốc hội về Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa.

Sáng nay (20/11), Quốc hội thảo luận về Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Đây là một đề án quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết của Trung ương về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, nên đã nhận được sự quan tâm của các đại biểu, với nhiều quan điểm khác nhau.

Bên cạnh các quan điểm khác nhau của các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận khẳng định, tuyệt nhiên không có lợi ích cục bộ, lợi ích cá nhân, hay lợi ích nhóm bởi phương án xã hội hoá sách giáo khoa do Bộ GD-ĐT đề xuất, Chính phủ thảo luận quyết định và trình Quốc hội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước