Đề nghị Đức hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu

Mỹ Duyên - Phú Cường (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 26/09/2017 19:46 GMT+7

VTV.vn - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Chính phủ Đức tiếp tục hợp tác chính sách về bảo vệ môi trường, ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu trong vùng ĐBSCL.

Sáng 26/9, tại TP Cần Thơ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp bà Lucia Bergfeld, Bí thư thứ Nhất, Tham tán phát triển của Đại sứ quán Đức tại Việt Nam; ông Jasper Abramowski, Giám đốc Tổ chức Hợp tác phát triển (GIZ) tại Việt Nam và ông Dirk Pauschert, Giám đốc chương trình của GIZ.

Đề nghị Đức hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp bà Lucia Bergfeld, Bí thư thứ Nhất, Tham tán phát triển của Đại sứ quán Đức tại Việt Nam - Ảnh: Thành Chung/Báo NLĐ

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định Chính phủ Việt Nam coi trọng việc phát triển quan hệ hợp tác chiến lược với Chính phủ Đức; cảm ơn những hỗ trợ của Chính phủ Đức dành cho Việt Nam trong các lĩnh vực thời gian vừa qua; đồng thời đề nghị Chính phủ Đức tiếp tục hợp tác chính sách về bảo vệ môi trường, ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Chính phủ Đức giúp Việt Nam nghiên cứu, đánh giá đầy đủ tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo, từ đó đưa ra các chính sách, cơ chế hỗ trợ phù hợp nhằm khai thác tối đa và hiệu quả các nguồn năng lượng này.

Bà Lucia Bergfeld khẳng định, Chính phủ Đức sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam về các lĩnh vực tài chính thông qua Ngân hàng Tái thiết Đức và về kỹ thuật thông qua Tổ chức GIZ.

ĐBSCL trước những những thách thức biến đổi khí hậu sống còn ĐBSCL trước những những thách thức biến đổi khí hậu sống còn

VTV.vn - Hiện vùng ĐBSCL đang phải đối mặt với những thách thức của biến đổi khí hậu mang tính sống còn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước